Algeria: Thủ tướng Abdelmalek Sellal đệ đơn từ chức

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal đã đệ đơn từ chức để làm giám đốc chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.

Ngày 13/3, Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal đã từ chức để làm giám đốc chiến dịch tranh cử cho Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.

Bộ trưởng Năng lượng Youcef Yousfi đã được chỉ định làm Thủ tướng lâm thời thay thế ông Sellal.

Ông Sellal từng tham gia tích cực trong hai chiến dịch tranh cử vào các năm 2004 và 2009 của Tổng thống Bouteflika.

Trong năm 2013, ông dành nhiều thời gian di chuyển khắp đất nước để ủng hộ cho Tổng thống Bouteflika. Một cựu Thủ tướng khác của Algeria là Abdelaziz Belkhadem cũng vừa được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt của Tổng thống.

Tổng thống mãn nhiệm Bouteflika, năm nay 77 tuổi, đã đăng ký tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào ngày 3/3. Hội đồng Hiến pháp Algeria đã nhận được hồ sơ đăng ký ứng cử tổng thống của 12 người. Tuy nhiên, chỉ có sáu ứng cử viên được phê chuẩn, trong đó có Tổng thống Bouteflika.

Dự kiến, danh sách chính thức ứng cử viên sẽ được công bố vào ngày 14/3 theo thứ tự tên người theo tiếng Arab.

Chiến dịch vận động tranh cử sẽ kéo dài từ ngày 23/3 đến 13/4. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục