Algeria tiêu diệt một thủ lĩnh của IS tại khu vực miền Đông

Bộ Quốc phòng Algeria thông báo quân đội nước này ngày 13/10 đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố nguy hiểm tại tỉnh Skikda, cách thủ đô Alger 345 km về phía Đông.
Algeria tiêu diệt một thủ lĩnh của IS tại khu vực miền Đông ảnh 1Lực lượng chống khủng bố của Algerria trong một chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan. (Nguồn: slamedianalysis.info)

Bộ Quốc phòng Algeria thông báo quân đội nước này ngày 13/10 đã tiêu diệt 2 phần tử khủng bố nguy hiểm tại tỉnh Skikda, cách thủ đô Alger 345 km về phía Đông.

Bộ Quốc phòng Algeria cho biết 1 trong hai phần tử khủng bố bị tiêu diệt là Saddek Habbach, hay còn gọi là Abou Doudjana, là thủ lĩnh của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại miền Đông Algeria.

Trong chiến dịch truy quét, quân đội Algeria cũng thu giữ 2 súng tiểu liên, một ống nhòm, lựu đạn, một lượng lớn đạn và 9 điện thoại di động. Quân đội Algeria đang tiếp tục triển khai chiến dịch nhằm truy quét đến cùng các phần tử khủng bố còn ẩn náu tại khu vực này.

Theo Bộ Quốc phòng Algeria, hiện có 304 phần tử khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước này, tập trung hoạt động mạnh tại khu vực Quân khu 1 vùng Blida, cách thủ đô Algiers 50 km về phía Tây Nam.

Kể từ đầu năm 2016, Algeria đã bắt và tiêu diệt hơn 160 đối tượng khủng bố. Trong cả năm ngoái, các lực lượng an ninh quốc gia Bắc Phi này cũng đã bắt và tiêu diệt 157 đối tượng khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục