Algeria và Ai Cập căng thẳng vì bạo lực bóng đá

Algeria đã triệu Đại sứ Ai Cập đến để phản đối truyền thông Ai Cập công kích Algeria về vụ bạo lực của các cổ động viên bóng đá.
Theo hãng thông tấn APS của Algeria, ngày 20/11 Bộ trưởng Ngoại giao nước này, ông Mourad Medelci đã triệu Đại sứ Ai Cập đến để phản đối truyền thông Ai Cập công kích Algeria về vụ bạo lực của các cổ động viên bóng đá.

Căng thẳng xung quanh các trận đấu trong khuôn khổ Cúp bóng đá Thế giới năm 2010 đã bùng phát thành những vụ bạo lực giữa các cổ động viên của hai nước sau trận đấu ngày 14/11 tại Cairo, trong đó đội tuyển Ai Cập thắng đội tuyển Algeria 2-0 và trận ngày 18/11 tại Khartoum (Sudan), trong đó Algeria thắng Ai Cập 1-0.

Báo chí Ai Cập đã đăng tải nhiều tin bài về việc các cổ động viên nước này bị người Algeria tấn công sau trận đấu ngày 18/11 tại Sudan. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19/11 đã triệu hồi Đại sứ tại Algeria về nước để trao đổi ý kiến về vụ việc này, đồng thời triệu Đại sứ Algeria tại Ai Cập đến để bày tỏ phản đối.

Trước trận đấu tại Cairo ngày 14/11, xe buýt chở đội tuyển Algeria đến thi đấu đã bị các cổ động viên Ai Cập ném đá, làm ba cầu thủ bị thương. Sau đó các xe chở cổ động viên Algeria cũng bị tấn công.

Sáng 20/11, nhiều người Ai Cập tập trung biểu tình tại khu vực Đại sứ quán Algeria ở Cairo đã ném đá vào lực lượng an ninh bảo vệ lối vào sứ quán, làm 35 người bị thương, trong đó có 11 cảnh sát, và 15 xe ôtô bị phá hủy. Nhà chức trách Ai Cập cho biết 20 người biểu tình đã bị bắt giữ.

APS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Medelci nhấn mạnh với Đại sứ Ai Cập rằng Chính phủ Algeria "rất quan ngại và không thể hiểu được chiến dịch công kích leo thang của truyền thông Ai Cập".

Ông Medelci nhấn mạnh hy vọng phía Ai Cập sẽ chấm dứt chiến dịch mà ông cho là "không có lợi cho cả hai nước" này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục