Algeria và Niger nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố

Algeria và Niger đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, dầu khí, và đặc biệt là hợp tác chống khủng bố.
Algeria và Niger nhất trí tăng cường hợp tác chống khủng bố ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Algeria Abdelkader Bensalah (phải) tiếp Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou tại sân bay Houari Boumediene. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Alger, ngày 26/1, Algeria và Niger đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, dầu khí, và đặc biệt là hợp tác chống khủng bố.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou đang ở thăm Alger cho biết hai nước đã nhất trí huy động và phối hợp các khả năng tình báo và tác chiến nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố và các tổ chức tội phạm.

Ông Issoufou nhấn mạnh rằng Algeria và Niger có đường biên giới chung dài gần 1.000km và có các khu vực sa mạc rộng lớn cần được bảo đảm an ninh.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận tình hình tại các nước láng giềng Libya và Mali. Niger là một trong những nước trong khu vực kêu gọi sự can thiệp quốc tế vào Libya nhằm chấm dứt tình trạng hỗn loạn kể từ sau các cuộc biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi năm 2011. Trong khi đó, Algeria kêu gọi đối thoại nội bộ Libya và tăng cường các thể chế dân chủ tại quốc gia Bắc Phi này.

Về hợp tác song phương, Tổng thống Niger bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ Algeria - Niger. Hai tổng thống cũng thảo luận một số dự án cấp châu lục, như dự án tuyến đường sắt xuyên sa mạc Sahara, mạng cáp quang, và đường ống dẫn khí nối Algeria với Niger và Nigeria.

Tổng thống Issoufou thăm cấp Nhà nước Algeria từ ngày 25-27/1 nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về an ninh và kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục