Algeria và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác về kinh tế-thương mại

Trong chuyến công du Algeria và hội đàm với Tổng thống Abdelaziz, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác về kinh tế-thương mại với Algeria.
Algeria và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác về kinh tế-thương mại ảnh 1 Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 7/2 khẳng định Trung Quốc và Algeria bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đồng thời mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ này trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại.

Ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh viễn cảnh cho mối quan hệ trong các lĩnh vực trên là rất hứa hẹn, đồng thời khẳng định với Tổng thống Bouteflika rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác toàn diện và thiết thực về hạ tầng cơ sở tại Algeria như viễn thông, điện và làm đường giao thông.

Ông Dương Khiết Trì cho hay mục đích chuyến công du Algeria là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa để tăng cường hợp tác Trung Quốc-châu Phi nhằm bảo vệ lợi ích chung.

Ông cũng đã hoan nghênh những thành tựu mới mà nhân dân Algeria đã được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bouteflika, đồng thời khẳng định Trung Quốc ủng hộ vai trò của Algeria trong việc bảo vệ sự ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục