Algeria xây dựng nhà thờ Hồi giáo lớn thứ 3 thế giới

Ngày 28/2, Algeria đã ký kết hợp đồng xây dựng một nhà thờ Hồi giáo khổng lồ ở thủ đô Alger, với vốn đầu tư tới 1,3 tỷ USD.
Ngày 28/2, Algeria cùng Tập đoàn Công nghệ và Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) đã ký kết hợp đồng xây dựng một nhà thờ Hồi giáo khổng lồ ở thủ đô Alger.

Với vốn đầu tư tới 1,3 tỷ USD, công trình sau khi hoàn thành được dự kiến sẽ là nhà thờ Hồi giáo lớn thứ ba trên thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Algeria, Bouabdallah Ghlamallah cho biết đây sẽ là thánh đường Hồi giáo "có một không hai" trên thế giới về mặt tôn giáo, du lịch và kinh tế.

Theo thiết kế, nhà thờ Hồi giáo này, với tòa tháp cao 270m, sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 20ha tại khu vực Mohammadia ở thủ đô Alger. Nhà thờ có sức chứa khoảng 120.000 người, trong đó có cả một thư viện với một triệu đầu sách và chỗ ngồi cho 2.000 người cùng một bảo tàng và một trung tâm nghiên cứu.

Đây sẽ là đại thánh đường thứ tư ở Alger, bên cạnh những công trình cổ kính là Djamaa el-Kebir xây dựng từ thế kỷ 11, Djamaa el-Djedid xây vào năm 1660 và Ketchaoua xây dựng dưới thời đế chế Ottoman từ thế kỷ 17.

Dự kiến, công trình sẽ đi vào hoạt động sau 42 tháng xây dựng.

Hai nhà thờ Hồi giáo lớn nhất trên thế giới hiện tại là các đại thánh đường ở Mecca và Medina ở Arập Xêút./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục