"Ali hóa học" đã bị tòa án Iraq tuyên án tử hình

Ali Hassan al-Majid, khét tiếng với biệt danh "Ali hóa học" dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, ngày 17/1 đã bị kết án tử hình.
Kênh truyền hình "Al-Iraqiya" của Iraq đưa tin Ali Hassan al-Majid, khét tiếng với biệt danh "Ali hóa học" dưới thời cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein, ngày 17/1 đã bị kết án tử hình do đã ra lệnh sát hại những người Kurd tại ngôi làng Halabja ở nước này bằng khí độc.

Theo "Al-Iraqiya", Majid sẽ bị treo cổ.

Tên Majid được đặt biệt danh "Ali hóa học" do đã ra lệnh tiến hành các vụ tấn công bằng khí độc trong một chiến dịch ném bom hủy diệt và trục xuất hàng loạt khiến khoảng 182.000 người Kurd thiệt mạng trong những năm 1980.

Trong đó, chỉ tính riêng vụ tấn công được cho là đẫm máu nhất nhằm vào những thường dân tại ngôi làng Halabja nói trên đã cướp đi sinh mạng của 5.000 người, trong đó có khoảng 3/4 là phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục