Alice Renavand - Hành trình nhọc nhằn trở thành ngôi sao ballet

Khán giả yêu nghệ thuật ballet sẽ được thưởng thức tài năng của Alice Renavand - Vũ công ngôi sao của Nhà hát Quốc gia Pháp Opéra de Paris.
Alice Renavand - Hành trình nhọc nhằn trở thành ngôi sao ballet ảnh 1Alice Renavand - Vũ công ngôi sao của Nhà hát Quốc gia Pháp Opéra de Paris.

Khán giả yêu nghệ thuật ballet sẽ được thưởng thức tài năng của Alice Renavand - Vũ công ngôi sao của Nhà hát Quốc gia Pháp Opéra de Paris.

Nữ vũ công mang dòng máu Pháp-Việt với những bước nhảy huyền thoại này cùng những nghệ sỹ nổi tiếng nhất của ballet Pháp và châu Âu sẽ trình diễn trong “Paris Ballet par VPBank” tại Hà Nội vào tối 11/6 tới đây.

Ở nhà hát ballet Opéra de Paris, ngôi sao (Étoile) là bậc cao nhất trong 5 bậc xếp hạng vũ công. Và vị trí cao quý này chỉ dành cho 9 vũ công nữ, 9 vũ công nam. Khi một trong số họ ngừng biểu diễn, nghỉ hưu hoặc rời nhà hát, người ta mới tổ chức thi tuyển để chọn ra người thay thế từ đội ngũ những vũ công hạng nhất.

Để đạt được điều đó, ​Alice đã luyện tập không ngừng nghỉ từ năm 7 tuổi, 17 tuổi cô đã trở thành thành viên của vũ đoàn ballet thuộc Nhà hát Opéra de Paris. Và sau 16 năm thăng trầm, Alice mới chính thức trở thành ngôi sao của Opéra de Paris.

“Bữa sáng của tôi là một bát ngũ cốc và trà, sau đó tôi đi bộ đến nhà hát và tập những động tác cơ bản. Được công nhận là ngôi sao ư? Điều này gây áp lực nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi có nhiều thời gian hơn và tự do hơn...”

Để có được thời gian và sự tự do như lời chia sẻ trên, Alice đã phải mất tới 16 năm cống hiến không ngừng với bao thăng trầm. Năm 7 tuổi, cô bé mang 2 dòng máu Pháp-Việt đã đăng ký học tại một lớp múa tại Saint-Cloud. Nhanh chóng nhận ra khả năng tiềm tàng của Alice, biên đạo múa Attilio Labis đã khuyến khích phụ huynh đăng ký cho cô thi vào học viện múa Opéra de Paris.

Cô bé Alice với tài năng thiên phú đã hoàn thành khóa dự bị trong chưa tới 1 năm để vào được một trong những trường đào tạo vũ công lớn nhất thế giới. “Tôi đã chạy quanh hành lang, bùng nổ, tôi như cá gặp nước.”

Alice Renavand - Hành trình nhọc nhằn trở thành ngôi sao ballet ảnh 2Alice Renavand biểu diễn cùng Florian Magnenet.

Năm 17 tuổi, Alice được vào vũ đoàn ballet Opéra de Paris, nhưng cô quá trẻ và là trung tâm của mọi sự chú ý, khơi lên sự ganh tỵ của những người xung quanh.

Cô đã bị cô lập: “Tôi sững sờ. Mọi người không nghe tôi, không ủng hộ tôi.” Cô gái trẻ trở nên bất cần và xả stress bằng việc tăng 20kg trong chưa tới một năm. “Tôi không có ý chí để vượt qua mọi người, cũng không có khát vọng để cán nát tất cả bọn họ.” Alice rơi vào một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. “Tôi băng ngực. Trong 6 tháng, tôi đã biến bản thân từ một cơ thể phẳng lỳ sang một thân hình đồ sộ” - Một vẻ siêu nữ tính nhưng lạc lõng với thể hình cần có của một vũ công cổ điển.

Năm 2000, sau cái chết của người cha, Alice chấp nhận thực tế là cô có thể phải nghỉ múa. Cô ra đi một năm để tham gia một chế độ giảm cân và giảm được 10kg. Cô quay lại Opéra và chiến đấu để giành lại vị trí của mình.

Nhưng điều thật sự cứu Alice khỏi cơn khủng hoảng là Pina Bausch - biên đạo múa tài năng người Đức. Bà đã đặt một dấu mốc trong cuộc đời của Alice khi chấp nhận cân nặng 70kg của cô. Với thân hình đồ sộ trong một bộ váy mỏng xuyên thấu, Alice đã dũng cảm ra mắt công chúng với vai diễn quan trọng trong vở Le Sacre du Printemps (Lễ bái xuân).

“Vở diễn đã cho tôi thể hiện sự dữ dội, mỏng manh và cả bấp bênh của mình. Còn Pina đã cho tôi hiểu rằng vóc dáng của tôi không làm cho tôi mất đi sự hài hòa trên sân khấu.” Với vai diễn l’Elue cô đã thực sự chạm tới trái tim của khán giả.

Năm 2004 cô được biên đạo Angelin Preljocaj cho vào vai Créüze trong vở "Le Songe de Médée" (Giấc mộng của Médée). Sự hăng say và phong cách biểu diễn phong phú đã giúp cô vươn lên vị trí Premier danseur (Vũ công hạng nhất) vào 2012.

Alice Renavand - Hành trình nhọc nhằn trở thành ngôi sao ballet ảnh 3

Năm 2013, sau 16 năm cống hiến, Alice mới thật sự được công nhận trong xứ sở của những vũ công. Đó là 5 ngày trước lễ Noel, Alice diễn vở Le Parc của Angelin Preljocaj lần đầu tiên. Cuối buổi diễn, Alice Renavand đã đạt danh hiệu ngôi sao. Một món quà dành cho 16 năm cống hiến không ngừng, một món quà xứng đáng cho những gì Alice đã làm cho nền vũ kịch đương đại. Hiện tại, ở độ tuổi 35, Alice vẫn đang cố gắng không ngừng để xứng đáng là 1 trong 18 ngôi sao của Opéra de Paris.

Paris Ballet par VPBank được biên đạo dành riêng cho khán giả Việt Nam, với trích đoạn của 9 vở ballet tiêu biểu nhất cho phong cách lãng mạn cổ điển Pháp và phong cách đương đại (Carmen, Don Quichotte, Giselle, Kẹp Hạt Dẻ, In The Night, Những đứa trẻ thiên đường, Không - em không tiếc gì, Những nhịp đập gián đoạn của trái tim, Le Parc).

Giám đốc Nghệ thuật Frédéric Fontan cho biết, buổi công diễn Paris Ballet tại Hà Nội sẽ như một “cuộc du ngoạn” để khán giả Việt Nam khám phá nét tiêu biểu về lịch sử và phong cách ballet Pháp qua hành trình nhiều thế kỷ.

Trên nền nhạc Fauré, Adam, Bizet, Tchaïkovski... những vũ công tài ba mang phong cách ballet Pháp dù là kinh điển hay đương đại, sẽ làm sống lại những câu chuyện tình huyền thoại qua những vũ điệu say đắm.

Paris Ballet par VPBank còn được chắp cánh bởi âm nhạc với ngón đàn ma thuật của Henri Barda - nghệ sĩ dương cầm người Pháp nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Tetsuji Honna cũng sẽ góp phần tôn vinh nghệ thuật ballet đỉnh cao trong Paris Ballet par VPBank.

Carmen, Le Parc - là hai trích đoạn mà Alice Renavand sẽ thể hiện trong đêm diễn “Paris Ballet par VPBank” tại Hà Nội. Khán giả sẽ không thất vọng khi được thưởng thức tài năng của Alice và những ngôi sao đến từ các nhà hát hàng đầu thế giới như Opéra de Paris, Opéra Berlin, Nhà hát quốc gia Madrid, Scala – Milan, San Francisco Ballet, chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm nghệ thuật có một không hai.

Paris ballet par VPBank 

Nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu của Paris Dance Galaxy, với sự dẫn dắt của Đạo diễn nghệ thuật Frédéric Fontan, PARIS BALLET PAR VPBANK công diễn một đêm duy nhất vào 20h ngày 11.6 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Mỹ Đình, Hà Nội.
Nhà sản xuất: OPAL Việt Nam 
​Đơn vị tổ chức: VPBank
Đơn vị bảo trợ: Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam.
Thông tin thêm về chương trình xin truy cập tại 
Website: http://paris-ballet.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/parisballethanoi
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục