Al-Jazeera: Mỹ từng tìm cách liên lạc trực tiếp với Hamas

Theo một nguồn tin trên mạng tin Al-Jazeera, CIA đã tìm cách thiết lập mối liên lạc trực tiếp với phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza.
Al-Jazeera: Mỹ từng tìm cách liên lạc trực tiếp với Hamas ảnh 1Cảnh đổ nát sau những cuộc giao tranh ở Gaza. (Nguồn: Reuters)

Theo một nguồn tin tình báo bị rò rỉ được đăng tải trên mạng tin Al-Jazeera có trụ sở ở Qatar, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tìm cách thiết lập mối liên lạc trực tiếp với phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza bất chấp việc phong trào này bị liệt vào danh sách "các tổ chức khủng bố" của Mỹ.

Những tài liệu này chỉ là một phần trong một vụ rò rỉ lớn được Al-Jazeera gọi là "Spy Cables - Các điện tín tình báo," theo đó tiết lộ rằng 1 điệp viên CIA đã gặp gỡ 1 nhân viên mật vụ của Nam Phi hồi mùa Hè năm 2012 để truyền tải thông điệp rằng CIA muốn liên lạc với Hamas ngay tại Dải Gaza.

Ngày 29/6/2012, nhân viên mật vụ của Nam Phi đã gửi một bản ghi nhớ cho Cơ quan An ninh Quốc gia (SSA) của nước này nói rằng CIA "dường như đang tuyệt vọng trong việc xâm nhập vào phong trào Hamas ở Gaza hay trong việc tuyển dụng các điệp viên ở khu vực này."

Theo các tin tức rò rỉ, cơ quan tình báo Nam Phi rõ ràng đã nhận thấy các cơ hội được hưởng lợi từ sự trợ giúp này.

Một phát ngôn viên của CIA nói với tờ Người Bảo vệ của Anh: "CIA ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Mỹ trong việc chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế bằng cách thu thập, phân tích và phổ biến các thông tin tình báo về các cá nhân cũng như các nhóm khủng bố nước ngoài. CIA tiến hành các hoạt động tình báo phù hợp với hiến pháp, các đạo luật liên bang và chỉ thị của tổng thống."

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng bác bỏ việc Washington đã cố gắng thiết lập đối thoại trực tiếp với Hamas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục