Al-Qaeda bắt giữ con tin người Nhật Bản ở Yemen

Các phần tử thuộc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bắt giữ viên kỹ sư người Nhật Bản vừa được các tay súng Yemen trả tự do.
Các hãng tin Yemen ngày 21/11 đưa tin, các phần tử thuộc tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bắt giữ viên kỹ sư người Nhật Bản vừa được các tay súng Yemen tuyên bố trả tự do hôm 17/11, sau khi bị bắt cóc một ngày trước đó.

Theo người đứng đầu ủy ban hòa giải, ông Sheikh Abdel-Jalil Sanan, kỹ sư người Nhật Bản 63 tuổi này có thể đang bị al-Qaeda giam giữ tại tỉnh Al-Jawf. Ông Sanan cho biết, các tay súng Yemen đã thông báo sẵn sàng trả tự do cho con tin này sau khi chấp thuận các điều kiện của ủy ban đàm phán.

Tuy nhiên, tối 20/11, được sự hậu thuẫn của các phần tử al-Qaeda, một trong những kẻ bắt cóc, còn được biết đến là người thân của một thành viên bộ tộc hiện bị nhà cầm quyền Yemen giam giữ, đã bất ngờ bắt cóc con tin và chuyển đến một địa điểm bí mật ở tỉnh Al-Jawf.

Trước đó, ngày 17/11, một số thành viên bộ tộc được trang bị vũ khí đã bắt cóc viên kỹ sư Nhật Bản nhằm gây áp lực đòi Chính phủ Yemen thả một thành viên bộ tộc đang bị cảnh sát giam giữ.

Vụ bắt cóc xảy ra khi người kỹ sư này đang trên đường đến một ngôi làng gần thủ đô Saana để giám sát việc xây dựng trường học. Đây là nhân viên của một tổ chức viện trợ Nhật Bản đang hoạt động ở Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục