Al-Qaeda bị nghi ngờ liên quan đến các vụ vượt ngục

Interpol nghi ngờ mạng lưới khủng bố Al-Qaeda liên quan đến các vụ vượt ngục gần đây tại 9 nước, trong đó có Iraq, Libya và Pakistan.
Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ngày 3/8 cho biết tổ chức này nghi ngờ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda liên quan đến các vụ vượt ngục gần đây tại chín nước, trong đó có Iraq, Libya và Pakistan.

Trong một tuyên bố, Interpol cho biết riêng trong tháng Bảy, hàng trăm kẻ khủng bố và phạm nhân khác đã tẩu thoát trong các vụ vượt ngục, đồng thời ban bố cảnh báo an ninh.

Interpol cũng yêu cầu 190 nước thành viên hỗ trợ "xác định xem liệu các vụ việc này có được phối hợp và liên kết với nhau hay không" và phải cung cấp ngay lập tức mọi thông tin tình báo để có thể ngăn ngừa vụ tấn công tiếp theo.

Cảnh báo của Interpol đưa ra một ngày sau khi Mỹ phát khuyến cáo đi lại trên toàn cầu và đóng cửa tạm thời tất cả các đại sứ quán tại các nước Hồi giáo do những kế hoạch không xác định của Al-Qaeda nhằm tấn công các lợi ích của Mỹ ở Trung Đông hoặc Bắc Phi trong tháng Tám.

Trước đó, Đức và Anh cũng thông báo đóng cửa đại sứ quán của họ tại Yemen vì lý do an ninh. Pháp sau đó cũng tuyên bố đóng cửa cơ quan ngoại giao ở Yemen trong hai ngày 4-5/8.

Interpol có trụ sở tại thành phố Lyon phía Đông nước Pháp, cũng cảnh báo tháng Tám là tháng từng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại Ấn Độ, Nga và Indonesia.

Tuần này cũng tròn 15 năm cuộc ném bom vào đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Nairobi của Kenyan và Dar es Salaam, Tanzania, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương, trong đó hầu hết là người châu Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục