Al-Qaeda chính thức xác nhận bin Laden đã chết

Al-Qaeda đã chính thức xác nhận cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, đồng thời thề sẽ trả thù cho thủ lĩnh của mình.
Ngày 6/5, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda chính thức xác nhận cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden, đồng thời thề sẽ trả thù cho thủ lĩnh của mình.

Theo tổ chức giám sát tình báo SITE của Mỹ, thông tin trên được đăng tải tại các diễn đàn của lực lượng thánh chiến trên Internet đúng 6 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới bin Laden đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakistan.

Cũng theo SITE, trong tuyên bố của mình, Al-Qaeda cho biết sẽ sớm công bố một cuốn băng ghi âm bài phát biểu của bin Laden được ghi lại một tuần trước khi chết.

Việc Al Qaeda lên tiếng xác nhận bin Laden đã chết cực kỳ quan trọng, trong bối cảnh tồn tại những nghi ngờ về việc Mỹ công bố về cái chết của trùm khủng bố với nhiều mâu thuẫn, nhất là khi Tổng thống Obama quyết định không công bố những bức ảnh xác của bin Laden.

[Obama quyết định không công bố ảnh xác bin Laden]

Trong thông báo xác nhận việc thủ lĩnh của mình đã qua đời, Al Qaeda đã thề rằng "sẽ không để máu của bin Laden trở nên uổng phí," và dọa sẽ biến "sự vui mừng của người Mỹ trở thành nỗi buồn thảm." AL Qaeda cũng đe dọa sẽ tấn công vào nước Mỹ cũng như lợi ích của Mỹ tại nước ngoài.

Lời đe dọa của al-Qaeda chắc chắn sẽ khiến nước Mỹ phải đề cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố. Trước đó, trong những tài liệu và đĩa mà lực lượng SEAL thu được từ căn nhà của bin Laden, giới chức Mỹ đã phát giác bin Laden cùng các cộng sự đang lên kế hoạch tấn công vào hệ thống đường sắt, nhân kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11/9 tại tòa tháp đôi WTC./.

[Al-Qaeda suýt tấn công hệ thống đường sắt Mỹ]

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục