Al-Qaeda hướng đến các vụ tấn công quy mô nhỏ

Nhà Trắng cho biết mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đang chuyển sang thực hiện các vụ tấn công quy mô nhỏ và bớt tinh vi hơn.
Ngày 5/5, Nhà Trắng cho biết mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đang chuyển sang thực hiện các vụ tấn công nhỏ và bớt tinh vi hơn do khả năng phát động các cuộc tấn công quy mô lớn tương tự vụ 11/9/2001 đang bị lực lượng an ninh Mỹ triệt phá.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs, năm ngoái, Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đẩy mạnh nỗ lực chống khủng bố tại Nam Á, châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, khiến Al-Qaeda phải chịu tổn thất nặng nề trong cơ cấu điều hành và kiểm soát, giảm khả năng tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn.

Các vụ khủng bố bất thành ở Mỹ gần đây, như vụ đánh bom bất thành một máy bay Mỹ dịp Giáng sinh năm ngoái và âm mưu đánh bom xe tại Quảng trường Thời đại ở New York, cho thấy tổ chức khủng bố này đang thay đổi chiến thuật theo hướng triển khai các chiến dịch quy mô nhỏ và ít tinh vi hơn.

Liên quan tới vụ đánh bom hụt tại Quảng trường Thời đại cuối tuần trước, Mỹ và Pakistan ngày 5/5 đã có cuộc tham vấn cấp cao về việc truy lùng các đầu mối trong vụ âm mưu khủng bố này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết Washington đã nhận được "cam kết đầy đủ và trọn vẹn" về sự hợp tác của Pakistan nhằm sớm làm rõ âm mưu khủng bố trên.

Trong khi đó, từ Islamabad, quân đội Pakistan cảnh báo đã thiết lập mối liên hệ giữa nghi can Faisal Shahzad và Waziristan - căn cứ địa của tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan, nhóm phiến quân duy nhất tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bất thành hôm 1/5 vừa qua.

Trước đó, Shahzad khai nhận đã học được cách chế tạo bom tại Waziristan.

Nghi can Shahzad, 31 tuổi, người Mỹ gốc Pakistan, cư trú tại bang Connecticut, đã thừa nhận một mình sắp đặt một thiết bị nổ thô sơ đặt trong xe thể thao SUV đỗ trên Quảng trường Thời đại tối 1/5.

Nếu bị kết tội, tên này có thể bị tù chung thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục