Al-Qaeda thề thánh chiến

Al-Qaeda ở Iraq thánh chiến trả thù cho bin Laden

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq tiến hành chiến dịch 100 vụ tấn công trên toàn Iraq nhằm trả thù cho bin Laden và các thủ lĩnh khác.
Ngày 20/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) - một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở nước này - tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch gồm 100 vụ tấn công trên toàn lãnh thổ Iraq bắt đầu từ giữa tháng Tám này.

Tuyên bố của ISI, được đăng tải trên trang mạng kêu gọi thánh chiến Honein, nêu rõ chiến dịch nói trên bắt đầu từ hôm 15/8 - ngày đẫm máu nhất của Iraq trong hơn một năm qua, vào đúng thời điểm diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

ISI đồng thời tuyên bố thề sẽ trả thù cho thủ lĩnh Osama bin Laden, kẻ đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt tại Pakistan hồi đầu tháng Năm vừa qua, cùng các thủ lĩnh cấp cao khác.

Theo ISI, chiến dịch mang tên "Trả thù cho bin Laden và các thủ lĩnh cấp cao khác" sẽ kết thúc bằng vụ tấn công thứ 100, với "hàng loạt các cuộc đột kích, các chiến dịch tử vì đạo như đánh bom liều chết, đánh bom ngoài đường phố tại khắp các khu vực thành thị cũng như nông thôn trên cả nước Iraq."

Ngày 15/8, một loạt vụ đánh bom, bạo động đã xảy ra tại 18 thành phố tại Iraq, làm ít nhất 74 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trở thành ngày đẫm máu nhất ở quốc gia Vùng Vịnh này kể từ tháng 5/2010.

Trong khi đó, tình hình tại khu vực biên giới phía Bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ của Iraq cũng hết sức căng thẳng.

Ngày 19/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện thêm hai vụ không kích và đánh bom nhằm vào các khu vực tình nghi là nơi ẩn náu của các phiến quân thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq.

Trong hai tháng qua, ít nhất 40 binh sỹ thuộc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào PKK, buộc chính quyền Ankara phải mạnh tay hơn nữa trong cuộc chiến kéo dài từ năm 1984 với lực lượng này, đã cướp đi sinh mạng của hơn 44.000 người.

PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, từng gây ra các vụ tấn công làm khoảng 45.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi phát động chiến dịch đòi thành lập nhà nước của người Kurd ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ năm 1984.

Hiện có khoảng 2.000 thành viên PKK ẩn náu tại vùng núi phía Bắc của Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục