Al-Qaeda phủ nhận âm mưu tấn công World Cup

Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Iraq đã bác bỏ sự dính líu tới âm mưu nhằm vào ngày hội bóng đá thế giới tại Nam Phi.
Trong một thông cáo đăng tải trên các trang web Hồi giáo ngày 25/5, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Iraq đã bác bỏ sự dính líu tới âm mưu nhằm vào các sự kiện nhân ngày hội bóng đá thế giới tại Nam Phi mùa Hè này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chính quyền Iraq hồi đầu tháng thông báo đã bắt giữ một sỹ quan quân đội Arập Xêút vì các cuộc tấn công trước đây và có dính líu tới một âm mưu được cho là của al-Qaeda nhằm vào Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2010.

Nhà chức trách Iraq cho biết Đại tá quân đội Arập Xêút Azzam al-Qahtani, còn được biết đến với cái tên Sanan al-Saudi, là chỉ huy an ninh của al-Qaeda ở Baghdad.

Y bị cáo buộc cùng một thành viên khác đã bị bắt giữ của al-Qaeda âm mưu phối hợp với Ayman al Zawahiri - nhân vật chỉ huy số hai của mạng lưới này - lên kế hoạch tấn công các địa diểm diễn ra World Cup 2010 ở Nam Phi.

Azzam al-Qahtani đã thú nhận tới Iraq năm 2004 để gây dựng lực lượng chống Mỹ và được al- Qaeda chiêu mộ.

Nước chủ nhà Nam Phi đã tăng cường các biện pháp an ninh cần thiết nhằm đảm bảo thành công của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này, sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 đến 11/7 tới.

Ngoài ra, Nam Phi đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), cơ quan tình báo các nước trong khu vực và các đối tác quốc tế nhằm trao đổi thông tin tình báo phục vụ bảo vệ an ninh cho World Cup 2010.

Nam Phi đặc biệt  chú ý tới các thông tin nhạy cảm về nguy cơ khủng bố quốc tế, danh sách các cổ động viên hooligan đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đưa vào danh sách cấm nhập cảnh hoặc các vấn đề an ninh khác đáng quan tâm.

Các cơ quan tình báo của Nam Phi đang phối hợp đánh giá thường xuyên các mối đe doạ an ninh cho World Cup 2010, bao gồm thẩm định các tuyến đường xâm nhập, các căn cứ huấn luyện khủng bố, khách sạn, sàng lọc đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ tham gia phục vụ World Cup./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục