Al-Qaeda thừa nhận đánh bom sở chỉ huy quân đội ở Yemen

Mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện hai vụ đánh bom xe liều chết vào sở chỉ huy quân đội ở Đông Nam Yemen, làm ít nhất 10 binh sỹ thiệt mạng.
Al-Qaeda thừa nhận đánh bom sở chỉ huy quân đội ở Yemen ảnh 1Binh sỹ Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN

AFP đưa tin, ngày 9/12, mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện hai vụ đánh bom xe liều chết vào sở chỉ huy quân đội ở Đông Nam Yemen, làm ít nhất 10 binh sỹ thiệt mạng và 12 người bị thương.

Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter, Ansar al-Sharia - một nhánh chính của Al-Qaeda tại Yemen cho biết các chiến binh của nhóm này đã thực hiện hai vụ tấn công trên và khiến "hàng chục người thương vong."

Trước đó đã xảy ra hai vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào sở chỉ huy quân sự và một trạm kiểm soát ở tỉnh Hadramout, Đông Nam nước này, làm ít nhất 10 binh sĩ thiệt mạng và 12 người bị thương.
 
Theo nguồn tin, một xe chất đầy thuốc nổ đã phát nổ tại cổng chính của căn cứ quân sự ở thành phố Seiyun thuộc tỉnh Hadramout lúc 8 giờ (05h00 GMT), làm 6 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương.
 
Khi xảy ra vụ việc, các chỉ huy quân sự cấp cao đang tham gia một cuộc họp tại sở chỉ huy này. Vụ tấn công không gây thiệt hại cho tòa nhà quân đội cũng như các tòa nhà xung quanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục