Al-Qaeda xác nhận thủ lĩnh Abou Zeid chết ở Mali

Abou Zeid, một trong số các thủ lĩnh của nhóm này, đã chết trong một cuộc không kích của quân Pháp tại vùng núi Ifoghas, cực Bắc Mali.

Một thành viên giấu tên của nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) ngày 4/3 khẳng định Abou Zeid, một trong số các thủ lĩnh của nhóm này, đã chết trong một cuộc không kích của quân Pháp tại vùng núi Ifoghas, cực Bắc Mali.

 

Về phần mình, Tham mưu trưởng liên quân Pháp, Đô đốc Edouard Guillaud, cùng ngày nói trên kênh truyền hình France 24 rằng Abou Zeid "có thể" đã bị tiêu diệt vì vẫn "chưa lấy được xác."

 

Đây là lần đầu tiên Pháp nói đến khả năng này, nhưng không khẳng định. Tạp chí Afrique dẫn nguồn tin an ninh cho biết một số sĩ quan an ninh Angiêri đã xem xét xác chết được cho là của Abou Zeid và xác nhận khẩu súng thu được là vũ khí cá nhân của y.

 

Tuy nhiên, tạp chí Maghreb dẫn lời nhân vật thánh chiến nói trên nói rằng Abou Zeid không phải bị quân CH Sát tiêu diệt như Tổng thống nước này, Idriss Dély, tuyên bố ngày 1/3.

 

Cho đến nay, không một trang mạng nào của Thánh chiến Hồi giáo thừa nhận Abou Zeid và một thủ lĩnh khác là Mokhtar Belmokhtar đã bị tiêu diệt.

Nguồn tin AQIM nói trên trái lại khẳng định Mokhtar Belmokhtar không bị tiêu diệt như quân đội Sát đã thông báo ngày 2/3, mà vẫn đang hoạt động ở vùng Gao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục