Alves biết điểm yếu của Messi ở tuyển Argentina

Alves cho rằng Messi không đạt phong độ cao khi thi đấu tại Argentina là do không có được sự hỗ trợ tốt từ đồng đội như ở Barca.
Hậu vệ Dani Alves cho rằng Messi không đạt được phong độ cao khi thi đấu tại đội tuyển quốc gia là do chân sút người Argentina không có được sự hỗ trợ tốt từ đồng đội như ở Barcelona.

Đội chủ nhà của Copa America 2011 đã có trận đấu ra quân đáng thất vọng khi thi đấu mờ nhạt trước đội bóng dưới cơ Bolivia. Nếu không có giây phút thăng hoa của Aguero thì Argentina có lẽ đã không giữ lại được một điểm. Cũng sau trận đấu này, đội tuyển Argentina chịu rất nhiều lời chỉ trích từ giới truyền thông nước nhà, đặc biệt là Lionel Messi.

Alves cho biết: "Ở Barcelona, anh ấy có sự hỗ trợ rất tốt của những người đồng đội nhưng ở Argentina anh ấy không có được điều đó. Ngay cả cầu thủ giỏi nhất thế giới cũng không thể giành chiến thắng nếu chơi một mình."

Chơi cực hay ở cấp độ câu lạc bộ khi ghi được 53 bàn thắng trên mọi mặt trận và có đóng góp quan trọng cho cú đúp La Liga và Champions League của Barcelona nhưng khi trở lại đội tuyển quốc gia, Messi vẫn cho thấy sự vô duyên đến khó hiểu của mình.

Ở cấp độ câu lạc bộ, rõ ràng Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh và việc anh giành Quả bóng vàng thế giới năm thứ ba liên tiếp nhưng để gây được tầm ảnh hưởng lớn như bậc tiền bối Maradona xưa kia, Messi sẽ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều

Thành tích tốt nhất mà Messi đạt được cùng đội tuyển quốc gia là chiếc huy chương vàng ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Tại Copa America 2007, Messi mờ nhạt trong trận thua Brazil 0-3 ở chung kết. Và tại World Cup 2010, anh không thể hiện được gì trong trận tứ kết Argentina bị Đức hạ 4-0, còn riêng Messi không có nổi một bàn thắng nào./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục