Ấm áp gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất của Hội đồng hương Xiangkhouang

Tham tán Công sứ Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao đóng góp của Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang thủ đô Vientiane và mong bà con tiếp tục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau.
Ấm áp gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất của Hội đồng hương Xiangkhouang ảnh 1Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Tối 26/2, Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang thủ đô Vientiane, Lào, đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Tham dự buổi gặp có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng; Đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng Hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam thủ đô Vientiane cùng hàng trăm bà con hội viên Câu lạc bộ và con cháu.

Tại buổi gặp, ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang nhấn mạnh trong năm 2017, được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cấp chính quyền, các cấp hội, câu lạc bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, câu lạc bộ đã duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt vào các tối thứ Sáu hàng tuần, tạo điều kiện cho bà con gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm làm ăn kinh doanh; tham gia các đợt biểu diễn kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai dân tộc Lào và Việt Nam.

Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng làm tốt công tác thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình hội viên gặp hoạn nạn, đau ốm và khó khăn trong cuộc sống; tích cực tham gia các đợt ủng hộ đồng bào trong nước và bà con địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong năm 2017...

Nhân dịp năm mới, ông Trần Hanh mong các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm và thành tích đã đạt được; giúp đỡ nhau về mọi mặt để cùng nhau phát triển, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Lào.

Ông Trần Hanh cũng mong bà con luôn hướng về quê hương đất nước; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Lào, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh; trở thành cầu nối góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển.

Ấm áp gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất của Hội đồng hương Xiangkhouang ảnh 2Ông Trần Hanh, Chủ tịch Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Trần Hanh/Vietnam+)

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tham tán Công sứ Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao những đóng góp của Câu lạc bộ đồng hương Xiangkhouang thủ đô Vientiane trong năm 2017; bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ nhau trong cuộc sống, duy trì truyền thống văn hoá của dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt đầu Xuân, bà con cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ và múa do chính các thành viên Câu lạc bộ biểu diễn; cùng hòa vào điệu lăm vông đoàn kết của dân tộc Lào anh em và cùng thưởng thức những đồ ăn truyền thống vào mỗi dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Ấm áp gặp mặt đầu Xuân Mậu Tuất của Hội đồng hương Xiangkhouang ảnh 3 Một tiết mục văn nghệ do bà con trong câu lạc bộ tự biên tự diễn. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Được thành lập năm 2005, Câu lạc bộ Xiangkhouang gồm chủ yếu là những bà con kiều bào sinh ra và lớn lên ở tỉnh Xiangkhouang, một trong những vùng đất cách mạng của Lào, trong đó có trong đó nhiều người từng tham gia Bộ đội Pathet, Lào, chiến đấu bên cạnh quân tình nguyện Việt Nam.

Câu lạc bộ hiện có 233 hộ gia đình với hơn 1.000 thành viên đang sinh sống, học tập tại thủ đô Vientiane. Sau 13 năm thành lập, đời sống của bà con trong Câu lạc bộ ngày càng ổn định, nhiều gia đình vươn lên giàu có, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội Lào cũng như các phong trào do trong nước phát động và được các tổ chức của Việt Nam và Lào đánh giá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục