Ấm áp nghĩa tình những ngôi nhà một nghìn đồng ở Hòa Bình

Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã xây dựng được 15 ngôi nhà dành tặng các gia đình chính sách từ phong trào “Ngôi nhà một nghìn đồng."

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đặc biệt là mang lại những ngôi nhà tình nghĩa ấm áp cho những gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào “Ngôi nhà một nghìn đồng."

Kết quả, đến nay, Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã xây dựng được 15 ngôi nhà dành tặng các gia đình chính sách. Mỗi ngôi nhà được dựng nên bằng tình yêu thương, bằng trách nhiệm và sự đồng cảm của mỗi người lính đối với cộng đồng xã hội.

Theo chân cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đến gia đình ông Bùi Thanh Xuân, xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, là nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng khôn xiết của ông Xuân khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố.

Ngôi nhà có phòng ngủ, phòng khách, gian bếp và công trình phụ khép kín với tổng diện tích 55 m2; lợp tôn, đóng trần tôn xốp; cửa sắt xếp, nền lắp gạch men. Tổng trị giá trên 120 triệu đồng, trong đó, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Cao Phong và các đơn vị đã đóng góp 100 triệu đồng, gia đình 20 triệu đồng, huy động trên 100 ngày công lao động của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Ông Bùi Thanh Xuân xúc động chia sẻ, khi nhận được thông tin gia đình nhận được hỗ trợ làm nhà ở, tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi rất khó khăn về kinh tế, nếu không có sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì cả đời cũng chẳng mơ đến có được ngôi nhà khang trang như hiện nay. Trong quá trình xây dựng, các cán bộ, chiến sỹ không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ để thi công, sớm bàn giao nhà ở cho gia đình.

Ông Bùi Ngọc Hanh, xóm Dăm, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi bày tỏ phấn khởi, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ để gia đình xây dựng được ngôi nhà khang trang và tiện ích. Ông Hanh hứa sẽ tiếp tục làm cầu nối vững chắc, phát triển mối quan hệ giữa chính quyền và người dân; luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ."

Hưởng ứng phong trào “Ngôi nhà một nghìn đồng", ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã nhanh chóng triển khai việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ.

[Thông tấn xã Việt Nam tri ân các đối tượng chính sách tại Tây Ninh]

Có 15 ngôi nhà tình nghĩa được xây mới và 9 sổ tiết kiệm được gửi đến các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hỗ trợ chủ yếu trích từ quỹ mô hình “Ngôi nhà một nghìn đồng" do cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Với cách làm của phong trào, mỗi ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ tiết kiệm 1.000 đồng để ủng hộ phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, các cơ quan đơn vị đều tổ chức quyên góp ủng hộ. Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố mỗi đơn vị quyên góp và vận động để xây dựng ít nhất là 1 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, với kinh phí từ 80-130 triệu đồng/nhà.

Trong quá trình xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, họ hàng, làng xóm... đã tham gia ủng hộ, từ việc san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, tham gia xây dựng. Do đó, nhiều gia đình đã có nhà khang trang kiên cố để ở.

Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, cho biết phong trào đã phát huy tốt việc giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn, góp phần cùng chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo tốt hơn đến các đối tượng chính sách. 

Với sự quan tâm, trách nhiệm của những người lính cụ Hồ đã giúp các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần tô thắm thêm tình quân-dân. Hơn thế nữa, từ hành động thiết thực đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình luôn mong muốn lan tỏa những việc làm ý nghĩa đến toàn xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục