Ẩm thực Việt hút khách tham quan hội chợ ở Bỉ

Không chỉ mặt hàng thủ công mỹ nghệ mà món ăn truyền thống của Việt Nam, tại Hội chợ APWA ở Brussels, đều thu hút khách tham quan.
Việt Nam là một trong 29 nước tham gia Hội chợ thường niên Hiệp hội Phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương (APWA) đã diễn ra ngày 12/6 tại Brussels, Vương quốc Bỉ.

Năm nay, với cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của hội chợ.

Ngoài những mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo gây ấn tượng với khách tham quan, quầy ẩm thực của Việt Nam với các món ăn truyền thống như chả giò, nem cuốn, tôm tẩm bột, cơm chiên, miến xào, cũng thu hút nhiều thực khách.

Đặc biệt, màn trình diễn của các em thiếu nhi và màn múa nón dân tộc Tày do các thiếu nữ Việt kiều biểu diễn đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình và sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế.

Hội chợ APWA được tổ chức hàng năm nhằm gây quỹ tài trợ cho các hoạt động giáo dục, chăm sóc y tế và giảm thiểu hậu quả thiên tai tại các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, hội chợ cũng là cơ hội để các nước giới thiệu những nét văn hóa riêng của mỗi nước thông qua nghệ thuật ẩm thực, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang phục dân tộc và các điệu múa dân gian.

Hội chợ APWA kết thúc bằng hoạt động quay thưởng xổ số, mà giải thưởng là những chuyến du lịch miễn phí đến các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Toàn bộ số tiền thu được sau hội chợ sẽ dành để giúp đỡ trẻ em nghèo khuyết tật tại Samoa, Sri Lanka và hỗ trợ tổ chức từ thiện DAMIAANACTIE của Bỉ chuyên chăm sóc trẻ mồ côi và tàn tật.

APWA được thành lập theo sáng kiến của phu nhân Đại sứ các nước châu Á-Thái Bình Dương tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu.

Trong vòng bảy năm qua kể từ khi thành lập, hàng năm APWA đều tổ chức hội chợ từ thiện để gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em tại những nước thành viên gặp khó khăn hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục