Amata dự định mở rộng hoạt động ở Việt Nam

Amata Corporation, doanh nghiệp bất động sản công nghiệp hàng đầu khu vực, đang tìm thuê thêm đất để mở rộng kinh doanh ở Việt Nam.
Amata Corporation, doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu khu vực, đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và các nước láng giềng để giảm thiểu rủi ro ở Thái Lan.

Quan chức Viboon Kromadit phụ trách về hoạt động chung của Amata cho biết Amata, hiện đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đang xem xét khả năng lập cơ sở làm ăn ở Myanmar, Campuchia và Lào.

Trong đó, Myanmar là thị trường tiềm năng vì nếu tình hình chính trị ở Mianma ổn định, người nước ngoài sẽ quan tâm nhiều đến Myanmar do nước này không những gần Ấn Độ mà còn có nhiều nguyên vật liệu và chi phí lao động thấp.

Amata đang tìm kiếm hợp đồng thuê thêm đất tại Việt Nam vì doanh nghiệp này hiện chỉ còn khoảng 100ha trong dự án hiện hành để cho thuê.

Trong khi đó, Amata và Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan vừa đạt được một bản ghi nhớ theo đó Amata sẽ phối hợp với tám trường cao học và học viện hàng đầu kiến lập "đô thị khoa học Amata" tại một khu công nghiệp ở tỉnh Chon Buri, cách Bangkok khoảng hơn 100km, để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Thái Lan.

Các kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh hoạt động của Amata có thể sẽ bị ảnh hưởng, bởi lòng tin của các nhà đầu tư sụt giảm trong lúc kinh tế Thái Lan chưa phục hồi./.

Ngọc Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục