Amazon hủy hợp đồng với hãng bảo vệ thân phátxít

Tập đoàn kinh doanh trực tuyến Amazon chấm dứt hợp đồng với công ty bảo vệ HESS, bị cho là thân với các phần tử phátxít tại Đức.
Theo hãng tin AP, tập đoàn Amazon đã chấm dứt hợp đồng với công ty bảo vệ HESS, bị cho là thân với các phần tử phátxít tại Đức.

Trước đó, “gã khổng lồ" kinh doanh trực tuyến đã phải đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ khi có thông tin nói rằng hãng này đã thuê công ty bảo vệ HESS, vốn có liên hệ với những phần tử mối quan hệ thân cận với các nhóm phátxít mới. Thậm chí và ngay cả cái tên HESS cũng được lấy một phần từ tên của Rudolf Hess, tướng dưới quyền trùm phátxít Hitler trong đảng Quốc xã.

[Amazon bị chỉ trích vì thái độ của nhân viên bảo vệ]

Cho dù phía Amazon không thừa nhận việc HESS có liên quan gì tới các nhóm phátxít hay không, song hãng này cho rằng việc các nhân viên của HESS “hăm dọa, phân biệt đối xử” với những người làm việc tại kho hàng Amazon là điều không thể chấp nhận được.

Ttập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HESS bởi lo ngại việc duy trì quan hệ với một công ty tai tiếng như vậy sẽ gây hại tới những nỗ lực quảng bá doanh nghiệp mà họ xây dựng được từ trước đến nay./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục