American Air:Tăng lợi nhuận mỗi năm thêm 1 tỷ USD

Hãng American Air đã lên kế hoạch tập trung hơn vào chặng bay quốc tế nhằm tăng lợi nhuận hàng năm thêm 1 tỷ USD trong năm năm tới.
Hãng hàng không American Airlines mới đây đã lên kế hoạch tập trung hơn vào các chặng bay quốc tế và sử dụng tốt hơn các chuyến bay nhỏ nội địa Mỹ như một phần nỗ lực tăng lợi nhuận hàng năm thêm 1 tỷ USD trong năm năm tới.

Fort Worth, hãng hàng không có trụ sở tại Texas (Mỹ), cho rằng có thể đạt được gần như 2/3 mục tiêu lợi nhuận bằng việc tăng hiệu suất các chuyến bay địa phương và thực hiện những thay đổi để đội bay đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại.

American Air cũng hướng tới mục tiêu ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ bay chung, hay còn được biết đến như là “chia sẻ mã hiệu," với việc các hãng hàng không khác giúp American Air phục vụ lượng hành khách lớn hơn mà không phải tăng thêm chi phí.

American Air cũng tin tưởng rằng có thể tăng thêm doanh thu các dịch vụ giá trị gia tăng trên mỗi chuyến bay như mạng wifi, các ghế giường nằm trên các chuyến bay quốc tế. American đặt mục tiêu sẽ tăng tỷ trọng số chuyến bay quốc tế từ 38% hiện nay lên 44% trong thời gian từ nay đến năm 2017.

Cách đây hai tuần, lãnh đạo ba liên đoàn lao động tại hãng hàng không American Air thông báo đã nhất trí với các hợp đồng lao động thử nghiệm, sẽ có hiệu lực trong trường hợp US Airway hợp nhất với American Airlines.

Các liên đoàn hy vọng một sự sáp nhập sẽ giúp giảm nhu cầu cắt giảm hàng nghìn việc làm và những sự cắt giảm khác theo đề xuất của American để tiết kiệm chi phí.

Ngoài tăng trưởng về lợi nhuận, American Air cho biết có thể tiết kiệm 2 tỷ USD/năm từ việc cắt giảm lao động, tái cơ cấu nợ và loại bỏ các máy bay cũ./.

Quỳnh Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục