AMM 42: Đoàn kết để vượt qua thách thức toàn cầu

Thủ tướng Abhisit kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác nhằm đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu.
Sáng 20/7, Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AMM) lần thứ 42 đã diễn ra tại Phuket, Thái Lan với sự tham gia của Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN cùng các vị khách mời đặc biệt của ASEAN và nước chủ nhà.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Abhisit kêu gọi đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa ASEAN với các nước đối tác nhằm đối phó với những thách thức mang tính toàn cầu như tác động sâu rộng của cuộc khủng hoảng kinh tế -tài chính, dịch bệnh, thiên tai và các vấn đề về an ninh năng lượng, lương thực.

Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh các nước thành viên ASEAN cần đưa tinh thần và nội dung của Hiến chương ASEAN thành những hành động cụ thể nhằm tiến tới mục tiêu thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Ông Abhisit bày tỏ mong muốn ASEAN sẽ trở thành Cộng đồng khu vực vào năm 2015, từ đó thực hiện tốt vai trò là một cộng đồng của hành động, kết nối và của tất cả các dân tộc, vì sự an toàn và lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên.
 
Theo ông, tinh thần cộng đồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác, đầu tư, giao lưu văn hoá giữa các nước thành viên; mà còn góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh về một ASEAN phát triển hài hòa, thống nhất trong đa dạng, hòa bình và thịnh vượng.
 
Ông nhấn mạnh ASEAN cần cho thế giới thấy rằng có đủ khả năng đối phó với những thách thức từ cả trong và ngoài khu vực; đồng thời sẵn sàng hành động kiên quyết và dứt khoát trước mọi khó khăn.
 
Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về chống khủng bố, thành lập Cơ quan Nhân quyền ASEAN và Cơ chế giải quyết tranh chấp (DSM) giữa các nước thành viên.

Đây là Hội nghị Ngoại trưởng đầu tiên của ASEAN kể từ khi Hiến chương của khối chính thức có hiệu lực cuối năm ngoái.
 
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Khoảng 10.000 binh sĩ Thái Lan đã được huy động bảo vệ an ninh ở khu vực quanh Hội nghị nhằm ngăn chặn nguy cơ người biểu tình gây rối lọan như đã xảy ra hồi tháng Tư vừa qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục