AMR vào cuộc đua mua cổ phần Japan Airlines

Tập đoàn AMR, công ty mẹ của American Airlines, sẽ tham gia vào cuộc đua với Delta Airlines để mua cổ phần của Japan Airlines.
Tập đoàn AMR, công ty mẹ của hãng hàng không American Airlines, sẽ tham gia vào cuộc đua để mua cổ phần của hãng hàng không Japan Airlines (JAL) với Delta Airlines - hãng hàng không lớn nhất Mỹ đang có kế hoạch đầu tư vào JAL nhằm đa dạng hóa mạng lưới bay quốc tế.

Hiện nay, JAL đang trong quá trình tái cơ cấu để khắc phục thua lỗ do tác động của suy thoái trong ngành du lịch và chi phí kinh doanh quá lớn. Việc hợp tác với Delta Airlines sẽ giúp JAL cắt giảm chi phí đầu tư, nhân công và các đường bay có tỷ suất lợi nhuận thấp.

Vì vậy, kế hoạch hợp tác giữa JAL và Delta Airlines được Bộ Giao thông Nhật Bản ủng hộ. Theo kế hoạch này, Delta Airlines sẽ được ưu tiên tăng tỷ lệ góp vốn tối đa lên mức 500 triệu USD.

Tuy nhiên, có một số ý kiến trong nội bộ JAL cho rằng cần thận trọng trong việc hợp tác với Delta và ủng hộ việc đàm phán cùng AMR. Khi đó, JAL và AMR có thể mở rộng quan hệ hợp tác bằng việc góp cổ phần và cùng nhau khai thác.

Ngoài ra, AMR có lợi thế là trước đây đã từng có thời gian hợp tác với JAL, đồng thời cùng thuộc liên minh hàng không OneWorld.

Hiện nay, JAL vẫn đang trong quá trình xem xét kế hoạch đề nghị hãng hãng không KLM của Air France và Ngân hàng đầu tư chính sách Nhật Bản đầu tư vốn vào JAL. Nếu kế hoạch này thành công, JAL có thể nhận được khoản góp vốn lên tới 1 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục