Án chung thân cho kẻ buôn bán ma túy ở Lào Cai

Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cư Seo Vư mức án tù chung thân về tôi buôn bán chất ma túy.
Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã xét xử sơ thẩm vụ án "Buôn bán chất ma túy" đối với bị cáo Cư Seo Vư, 28 tuổi, thường trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, Lào Cai.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cư Seo Vư mức án tù chung thân và sung công quỹ Nhà nước 15 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai, ngày 28/4/2009, Cư Seo Vư mang 250 chiếc váy người Mông đến huyện Tam Đường, Lai Châu gặp một người đàn ông không rõ danh tính đổi lấy 2 bánh heroin (661 gam). Sau đó, Vư đi ôtô khách mang số ma túy đổi được về xã Pha Long, huyện Mường Khương, Lào Cai để tiêu thụ.

Qua điều tra theo dõi đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang và tóm gọn đối tượng cùng tang vật.

Trước phiên tòa, Cư Seo Vư đã khai nhận toàn bộ hành vi "buôn bán chất ma túy" của mình và xin được hưởng sự khoan hồng.

Đây là bản án thích đáng cho những kẻ ngang nhiên buôn bán chất "chết trắng" coi thường mạng sống của cộng đồng để kiếm lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục