Án chung thân cho kẻ lừa đảo 20 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Trần Thái Vũ sinh năm 1973, trú tại 126B, Tống Phước Phổ (Đà Nẵng) đã phải nhận án tù chung thân trong vụ lừa đảo 20,1 tỷ đồng.
Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm từ 26-28/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Thái Vũ (sinh năm 1973, trú tại 126B, Tống Phước Phổ, thành phố Đà Nẵng) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” trong vụ lừa đảo 20,1 tỷ đồng.

Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn An Đức (sinh năm 1965, trú tổ 22, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) 16 năm tù; Trần Thanh Dũng (sinh năm 1967, trú tại phường Hòa Thuận Đông, Hải Châu) 10 năm tù về hai tội danh trên.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1974, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) chịu 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Đại Hùng (sinh năm 969, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu) 2 năm tù và Đặng Ngọc Chương (sinh năm 1953, trú tại 263/24 Lê Duẫn, Đà Nẵng) 3 năm tù về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Các bị cáo Hoàng Oanh (sinh năm 1933, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê), Trần Hồ Hải Oanh (sinh năm 1982, trú tại 661 Trần Cao Vân, Đà Nẵng); Bùi Minh Đức (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bị tuyên từ 18-24 tháng tù vì tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và che dấu tội phạm nhưng cho hưởng án treo.

Trần Thái Vũ phải bồi thường 14,380 tỷ đồng (sau khi đã hoàn trả một phần trong quá trình điều tra)

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ năm 2005-2007, Trần Thái Vũ là giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Vũ, có trụ sở tại 22 Hùng Vương, Đà Nẵng cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng đã thuê Nguyễn An Đức; Trần Đại Hùng; Trần Thanh Dũng; Đặng Ngọc Chương; Hoàng Oanh làm giả các giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại các địa chỉ 22 Hùng Vương; 126, 126B Tống Phước Phổ và 150 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Nhóm này đã làm một số giấy tờ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 ngân hàng và hai cá nhân với số tiền lên đến 20,1 tỷ đồng.

Sau khi sự việc bại lộ, Vũ đã bỏ trốn và được Trần Hồ Hải Oanh và Bùi Minh Đức che dấu.

Tuy nhiên đến ngày 23/9/2007, Vũ bị lực lượng công an bắt giữ./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục