Ấn định thời điểm thảo luận về tiến trình hòa giải ở Afghanistan

Cuộc họp 4 bên Pakistan, Afghanistan, Mỹ và Trung Quốc sẽ được tổ chức ở Islamabad trong khoảng thời gian từ ngày 10-15/1/2016.
Ấn định thời điểm thảo luận về tiến trình hòa giải ở Afghanistan ảnh 1Các tay súng Taliban bị lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ ngày 29/12 . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Dawn ngày 31/12 đưa tin các quan chức cấp cao của Pakistan, Afghanistan, Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau ở Islamabad trong nửa đầu tháng 1/2016 để khôi phục tiến trình đàm phán hòa giải giữa Chính phủ Afghanistan và phong trào Hồi giáo Taliban.

Cố vấn về đối ngoại của Thủ tướng Pakistan, ông Sartaj Aziz cho hay: “Cuộc họp nhóm 4 bên sẽ được tổ chức ở Islamabad trong khoảng thời gian từ ngày 10-15/1/2016.”

Trong tháng 12 này, 4 nước nói trên đã nhất trí đưa ra cơ chế hợp tác để nối lại tiến trình hòa giải và tiến trình này sẽ do một ủy ban điều hành giám sát.

Ông Aziz cho biết Chính phủ Afghanistan muốn triển khai tiến trình hòa giải và muốn giảm bớt tình trạng bạo lực ở nước này.

Tình trạng bạo lực ở Afghanistan leo thang kể từ khi lực lượng an ninh nước này tiếp quản nhiệm vụ từ các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO kết thúc hồi tháng 12/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục