Ấn Độ: 14 cảnh sát bị phiến quân sát hại

Giới chức Ấn Độ ngày 11/5 cho biết, phiến quân đã sát hại 14 cảnh sát trong vụ phục kích tại một khu rừng ở miền Trung Ấn Độ. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng bạo lực gây nhiều trở ngại cho cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại nước này.

Giới chức Ấn Độ ngày 11/5 cho biết, phiến quân đã sát hại 14 cảnh sát trong vụ phục kích tại một khu rừng ở miền Trung Ấn Độ. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng bạo lực gây nhiều trở ngại cho cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại nước này.
 
Theo ông Girdhari Nayak, sĩ quan cảnh sát cấp cao của bang Chhattisgarh, đoàn xe an ninh của chính phủ đã lọt vào ổ phục kích trong khi đang truy đuổi phiến quân dựa trên một nguồn tin tình báo.

Ban đầu, phiến quân đã tạo ra hàng loạt vụ nổ, rồi sau đó đồng bọn của chúng từ trên các đỉnh đồi xả súng vào đoàn xe an ninh.
 
Tháng trước, phiến quân, lực lượng từng kêu gọi tẩy chay cuộc tổng tuyển cử lần này, đã làm nổ tung một nhà ga tàu hỏa, phong tỏa các tuyến đường và chiếm một đoàn tàu nhằm "phô trương thanh thế" trước khi trả tự do cho các hành khách.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh coi lực lượng này là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh nội địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục