Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm tại khu vực Kashmir

Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại Kashmir và triển khai hàng nghìn binh lính để trấn áp các cuộc biểu tình chống chính quyền.
Ngày 29/6, Chính phủ Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều nơi ở Kashmir và triển khai hàng nghìn binh lính nhằm trấn áp các cuộc biểu tình chống chính quyền tại khu vực này.

Theo giới chức Ấn Độ, bạo lực gia tăng khi ba binh lính Ấn Độ thiệt mạng và năm nghi can nổi dậy bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng quyết liệt, và hai người khác thiệt mạng khi lính chính phủ bắn vào người biểu tình ở quận Anantnag, cách thủ phủ mùa hè Srinagar của Kashmir 55km về phía Nam.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra liên tiếp tại bang Jamu & Kashmir của Ấn Độ kể từ ngày 11/6, sau khi cảnh sát bị cáo buộc làm một sinh viên 17 tuổi thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương khi sử dụng đạn hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình hô hào độc lập ở Srinaga.

Thủ hiến bang Giamu và Kashmir, ông Omar Abdullah cho rằng tầng lớp thanh niên đang bị các lực lượng chống Ấn Độ lợi dụng kích động trong các cuộc biểu tình.

Ông bày tỏ rất tiếc về số người thương vong, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và giúp chính phủ sớm khôi phục trật tự.

Ông cho biết thêm chính quyền bang đã ban hành lệnh cấm gửi tin nhắn điện thoại nhằm ngăn chặn liên lạc giữa lực lượng ly khai với những người tổ chức biểu tình.

Khu vực Kashmir chia thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, trong khi cả hai nước cùng nhận chủ quyền đối với toàn bộ khu vực này.

Các vụ bạo lực do lực lượng nổi dậy và ly khai chống chính quyền Ấn Độ tiến hành tại khu vực này trong hai thập kỷ qua đã làm khoảng 47.000 người thiệt mạng.

Cùng ngày 29/6, tại huyện miền núi Narayanpur thuộc bang Chhattisgarh miền Trung Ấn Độ, 26 cảnh sát đã thiệt mạng và bảy cảnh sát bị thương khi phiến quân Naxal tấn công một đơn vị cảnh sát dự bị trung ương (CRPF). Số người chết có thể còn tăng do có một số trường hợp bị thương nặng.

Nhóm phiến quân được vũ trang bằng tiểu liên đã xả súng từ một ngọn đồi xuống một đại đội cảnh sát gồm gần 70 người đang trên đường trở về doanh trại sau khi làm nhiệm vụ mở đường. Giao tranh diễn ra khoảng ba giờ đồng hồ.

Các vụ tấn công của phiến quân gia tăng mạnh ở miền Trung và Đông Ấn Độ, đặc biệt từ khi chính phủ phát động chiến dịch an ninh tổng lực hồi năm ngoái, huy động hàng chục ngàn cảnh sát truy quét các phần tử nổi dậy đang ẩn náu trong rừng rậm ở khu vực này.

Vụ tấn công đẫm máu gần đây nhất xảy ra hồi tháng Năm, làm gần 150 người thiệt mạng khi một đoàn tàu chở khách từ Konkata tới Mumbai bị trật bánh ở bang Tây Bengal do một đoạn đường ray bị phiến quân tháo rời.

Hồi tháng Tư, tại bang Chhattisgarh, một quả mìn phát nổ trên xe buýt đã cướp đi sinh mạng của 35 người.

Trước đó, 76 cảnh sát thiệt mạng khi phiến quân Naxal tấn công một đại đội CRPF tại huyện Dantewada cũng thuộc bang Chhattisgarh.

Hồi tháng Hai, một đơn vị cảnh sát ở bang Tây Bengan cũng bị tấn công, 25 cảnh sát thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục