Ấn Độ áp đặt quy chế trực tiếp lãnh đạo khu vực Kashmir

Ấn Độ đã áp đặt quy chế chính quyền liên bang trực tiếp lãnh đạo khu vực Kashmir sau khi các đảng ở khu vực này không thành lập được chính quyền liên minh.
 
Ấn Độ áp đặt quy chế trực tiếp lãnh đạo khu vực Kashmir ảnh 1Chính quyền Ấn Độ sẽ lãnh đạo trực tiếp khu vực Kashmir thông qua Thống đốc bang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ấn Độ ngày 9/1 đã áp đặt quy chế chính quyền liên bang trực tiếp lãnh đạo khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ, sau khi các đảng ở khu vực này không thành lập được chính quyền liên minh sau cuộc bầu cử lập pháp địa phương.

Trong một tuyên bố, một người phát ngôn chính phủ cho biết với sự phê chuẩn của Tổng thống Ấn Độ và theo Điều 92 (1) của Hiến pháp bang Jammu và Kashmir, có hiệu lực từ ngày 8/1, chính quyền New Delhi sẽ trực tiếp điều hành các công việc của bang này thông qua đại diện là thống đốc.

Đây là lần thứ sáu quy chế này được áp dụng tại khu vực này kể từ năm 1977.

Trong cuộc bầu cử lập pháp vừa qua tại bang Jammu-Kashmir, không đảng nào giành được đa số ghế đủ để thành lập chính quyền và nỗ lực thành lập chính quyền liên minh không mang lại kết quả.

Ngày 8/1, quyền Thủ hiến bang, ông Omar Abdulla tuyên bố sẽ từ chức, buộc Thống đốc NN Vohra phải báo cáo lên Tổng thống đề nghị áp dụng quy chế Thống đốc điều hành khu vực này.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya phân chia thành hai phần thuộc Ấn Độ và Pakistan, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực này.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, tại khu vực này vẫn xảy ra đấu súng giữa lực lượng biên phòng hai nước và hai bên đều cáo buộc nhau khiêu khích trước.

Theo số liệu thống kê của Ấn Độ, năm 2014 là năm có số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều nhất với 563 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục