Ấn Độ áp dụng quyền miễn trừ hạn chế với nhân viên Mỹ

Đây là động thái trả đũa của Ấn Độ sau khi nhà chức trách Mỹ bắt giữ Phó Tổng Lãnh sự Ấn Độ với các cáo buộc gian lận thị thực.
Ấn Độ áp dụng quyền miễn trừ hạn chế với nhân viên Mỹ ảnh 1Tòa nhà lãnh sự Ấn Độ ở New York. (Nguồn: AFP)

Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ với Ấn Độ liên quan đến vụ Washington bắt giữ Phó Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade có nguy cơ leo thang trong bối cảnh New Dehli vừa có động thái mới nhằm trả đũa vụ việc này.

Ngày 24/12, Ấn Độ đã giảm quyền miễn trừ ngoại giao trong một số lĩnh vực dành các nhà ngoại giao của Mỹ tại nước này, đồng thời rút quyền miễn trừ đối với thành viên gia đình họ.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã cấp mới các thẻ căn cước cho các nhân viên ngoại giao của bốn lãnh sự quán Mỹ tại Ấn Độ trong đó ghi rõ quyền miễn trừ hạn chế gồm sẽ không bảo vệ những quan chức này khỏi các cáo buộc phạm tội nghiêm trọng.

Hãng tin Indo-Asian dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay "Ấn Độ đã quyết định thực hiện các biện pháp đáp trả cứng rắn sau khi kết thúc thời hạn chót để nhân viên lãnh sự Mỹ ở Ấn Độ nộp lại thẻ căn cước."

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt biện pháp trả đũa mà Ấn Độ thực hiện sau khi nhà chức trách Mỹ bắt giữ bà Khobragade với các cáo buộc gian lận thị thực, bóc lột sức lao động của người giúp việc.

Cùng ngày, một luật sư của bà Khobragade, Daniel Arshack, tuyên bố đã có những sai sót nghiêm trọng trong quá trình điều tra sơ bộ. Theo luật sư Arshack, nhà chức trách Mỹ đã nhầm lẫn mức lương cơ bản của bà Khobragade ghi trong đơn xin cấp visa việc làm của người giúp việc (4.500 USD/tháng) thành mức lương mà bà dự định trả cho người giúp việc gia đình.

Luật sư cho biết việc bà Khobragade khai mức lương như trên là nhằm đảm bảo với sứ quán Mỹ tại Ấn Độ rằng thu nhập của bà đủ để trả cho người giúp việc mức lương 1.560 USD/tháng (tương đương 9,75 USD/giờ).

Trong khi đó, các nhà điều tra Mỹ buộc tội bà Khobragade chỉ trả cho người giúp việc mức lương khoảng 3,31 USD/giờ, thấp hơn nhiều so với mức bà khai trong đơn xin cấp visa. Hiện tại, các công tố viên Mỹ chưa có phản hồi nào đối với tuyên bố của luật sư Khobragade.

Hiện bà Khobragade đang được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 250.000 USD. Nếu bị kết tội, quan chức này có thể phải đối mặt với hình phạt lên tới 10 năm tù giam.

Liên quan đến sự an toàn của các quan chức ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ, New Delhi khẳng định vẫn nghiêm túc thực hiện bổn phận theo Công ước Vienna và không hề nới lỏng các biện pháp an ninh.

Trước đó, các quan chức ngoại giao cấp cao Washington kêu gọi New Dehli tiếp tục duy trì việc bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao Mỹ sau khi có tin Ấn Độ đã rút bớt các biện pháp an ninh tại các cơ quan ngoại giao Mỹ nhằm phản đối hành động Mỹ bắt giữ bà Khobragade./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục