Ấn Độ bác bỏ cáo buộc tài trợ cho Taliban

Ấn Độ đã bác bỏ cáo buộc của Pakistan nói rằng New Delhi tài trợ cho Taliban hoạt động dọc khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan.
Ấn Độ ngày 26/10 đã bác bỏ cáo buộc mới đây của Pakistan nói rằng New Delhi tài trợ cho phiến quân Taliban hoạt động dọc khu vực biên giới bất ổn giữa Pakistan và Afghanistan.

Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Ấn Độ Shashi Tharoor tuyên bố "không tin" có bất cứ bằng chứng nào ủng hộ cáo buộc của Pakistan, đồng thời nhấn mạnh New Delhi không muốn gây bất ổn tại Pakistan.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng bác bỏ những cáo buộc của Pakistan rằng New Delhi kích động gây rối tại khu vực Baluchistan cách đây ít ngày.

Thủ tướng Singh khẳng định, Ấn Độ không tiếp tay cho các hoạt động khủng bố tại Pakistan hay bất cứ nước nào.

Phản ứng của Ấn Độ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik tuyên bố "có bằng chứng" cho thấy Ấn Độ kích động bạo lực tại Pakistan bằng cách hỗ trợ tài chính cho phiến quân Taliban có căn cứ dọc khu vực biên giới giữa Pakistan và Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục