Ấn Độ bác việc nối lại đàm phán với Pakistan

Ngày 15/4, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã một lần nữa bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Pakistan chừng nào quốc gia láng giềng này của Ấn Độ vẫn cho phép các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ làm căn cứ chống New Dehli và không thể hiện thái độ “chân thành” trong việc đưa các nghi can trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai ra xét xử.

Ngày 15/4, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã một lần nữa bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Pakistan chừng nào quốc gia láng giềng này của Ấn Độ vẫn cho phép các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ làm căn cứ chống New Dehli và không thể hiện thái độ “chân thành” trong việc đưa các nghi can trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai ra xét xử.

Hãng thông tấn Ấn Độ PTI dẫn phát biểu của Thủ tướng Singh nêu rõ Ấn Độ mong muốn hợp tác với Pakistan, nhưng Islamabad phải chứng tỏ sự chân thành bằng việc đưa ra xét xử các nghi can trong loạt vụ khủng bố ở Mumbai ngày 26/11/2008 và ngừng để các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ làm căn cứ chống Ấn Độ.

Thủ tướng Singh cũng bác bỏ lập luận của Islamabad rằng Ấn Độ không cung cấp cho Pakistan đủ bằng chứng liên quan đến vụ khủng bố trên.

Cùng ngày, Ấn Độ đã mở phiên tòa xét xử Mohammed Ajmal Amir Kasab - can phạm duy nhất bị bắt giữ trong vụ khủng bố ở Mumbai làm gần 170 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. An ninh đã được siết chặt xung quanh khu vực toà án. Tuy nhiên, sau khi khai mạc không lâu, chủ toạ phiên tòa đã tuyên bố tạm ngừng và phiên xét xử sẽ tiếp tục vào ngày mai 16/4.

Tại tòa, Kasab đã yêu cầu có luật sư bào chữa là người Pakistan, song đã bị bác bỏ. Thẩm phán M.L Tahaliyani tuyên bố hệ thống luật pháp Ấn Độ sẽ làm mọi điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị cáo. Phía Pakistan có thể tìm cho Kasab một luật sư bào chữa, nhưng bắt buộc là người Ấn Độ.

Theo thẩm phán Tahaliyani, Chính phủ Ấn Độ sẽ thông báo với Pakistan về yêu cầu của Kasab để đảm bảo sự công bằng.

Nghi can 21 tuổi người Pakistan này khai rằng hắn có liên hệ với nhóm Hồi giáo Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ tại Pakistan, vốn bị Ấn Độ tố cáo là đứng đằng sau loạt vụ khủng bố ở Mumbai.

Kasab đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc, như gây chiến ở Ấn Độ, thảm sát, cố ý giết người và bắt cóc. Nếu bị kết tội, Kasab có thể sẽ phải lĩnh án tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục