Lệnh giới nghiêm ở Kashmir

Ấn Độ ban lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở Kashmir

Ấn Độ ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại khu vực Kashmir,  sau khi diễn ra một cuộc biểu tình quy mô lớn ở thành phố Srinagar.
Các quan chức cho biết giới chức trách Ấn Độ ngày 12/9 đã ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại hầu hết các thị trấn ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, trong đó có thủ phủ Srinagar, sau khi diễn ra một cuộc biểu tình quy mô lớn.

Trong cuộc biểu tình này, những người tham gia đã đốt cháy các tòa nhà của chính quyền. Hàng nghìn cảnh sát và nhân viên Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) của Ấn Độ đã được triển khai dọc các đường phố để thực thi lệnh giới nghiêm trên.

Cảnh sát đã dựng chướng ngại vật trên đường phố và các giao lộ nhằm hạn chế các hoạt động của người dân nơi đây.

Trong ba tháng qua, khu vực Kashmir là nơi chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ với quy mô lớn. Ít nhất 70 người, phần lớn là các thiếu niên, đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và lực lượng bán vũ trang với những người biểu tình.

Tình trạng bạo lực đang ngày càng làm bùng phát thêm nhiều cuộc biểu tình, bất chấp những biện pháp của chính phủ nhằm áp đặt lệnh giới nghiêm trên khắp các thị trấn ở khu vực này.

Bang Jamu và Kashmir ở cực Bắc Ấn Độ được mệnh danh là "thiên đường nơi hạ giới" với cảnh quan tuyệt đẹp hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, các vụ bạo lực đòi ly khai của cộng đồng người Hồi giáo, chiếm đa số ở bang này, đã biến khu vực trở nên bất ổn và làm nhiều người thiệt mạng trong vài thập niên trở lại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục