Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3

Tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như thiết bị dò tìm tạo hình ảnh bằng tia hồng ngoại với các thiết bị điện tử hàng không - khả năng chỉ một số ít nước có được.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hindustantimes.com)

Trong một diễn biến khác, các giới chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 14/6 cho biết nước này vừa bắn thử thành công tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) thế hệ 3 Nag.

Tên lửa được bắn thử trong khu vực sa mạc ở bang Rajasthan, miền Tây nước này, ngày 13/6 bởi Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO).


[Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân]

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, ATGM Nag thế hệ 3 được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như thiết bị dò tìm tạo hình ảnh bằng tia hồng ngoại với các thiết bị điện tử hàng không, một khả năng chỉ một số ít nước trên thế giới có được.

Trước đó, ngày 4/5, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-II đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1.000kg.

Theo THX, tên lửa được phóng đi từ một hòn đảo, ngoài khơi bang miền phía Đông Odisha. Theo AIR, tên lửa có tầm bắn 2.000 km.

Đài phát thanh All India Radio dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết vụ thử nghiệm nhằm tái thiết lập tính hiệu quả hoạt động của hệ thống vũ khí Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục