Ấn Độ báo động khủng bố tại ba thành phố lớn

Ấn Độ đã ban bố báo động khủng bố tại ba thành phố lớn Mumbai, Kolkata và Bangalore, sau khi cảnh sát thẩm vấn một kẻ khủng bố.
Các nguồn tin chính thức của Ấn Độ ngày 9/3 cho biết nhà chức trách nước này đã ban bố báo động khủng bố tại ba thành phố lớn là Mumbai, Kolkata và Bangalore sau khi cảnh sát thẩm vấn Salman Ahmed thuộc tổ chức Thánh chiến Ấn Độ (IM) bị bắt giữ mới đây.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cấp cao từ Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát New Delhi, Salman khai rằng IM đã lên kế hoạch tấn công các thành phố lớn nói trên.

Ngay lập tức Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ban bố lệnh báo động, yêu cầu các cơ quan tăng cường an ninh tại ba thành phố này.

Trong khi đó, cảnh sát bang Uttar Pradesh miền Nam Ấn Độ cũng nhận được các báo cáo tình báo cho thấy IM đã lên kế hoạch tấn công các thành phố lớn của nước này.

Tổ chức IM bị cáo buộc đã tiến hành các vụ đánh bom tại thủ đô New Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Gorakhpur và Varanasi từ năm 2007-2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục