Ấn Độ báo động trước thông tin về một lô vũ khí

Ấn Độ đặt 2 bang duyên hải trong tình trạng báo động sau khi nghe tin khả năng một chuyến hàng vũ khí được đưa tới bờ biển nước này.
Truyền thông Ấn Độ ngày 6/1 đưa tin nước này đã đặt hai bang duyên hải Maharashtra và Gujarat cũng như hải quân trong tình trạng báo động cao sau khi tình báo Ấn Độ bắt được một cuộc điện thoại cho biết về khả năng một chuyến hàng vũ khí và đạn dược được đưa tới bờ biển nước này.

Tờ "Thời báo Ấn Độ" dẫn các nguồn tin cho biết cơ quan an ninh Ấn Độ ngày 31/12/2011 đã nghe được một cuộc điện đàm, trong đó một người chưa xác định được danh tính thực hiện cuộc gọi qua vệ tinh Thuraya cho một người Mỹ nói về một con tàu, khi đó ở trên Vịnh Kutch ngoài khơi bang Gujarat.

Trong cuộc điện đàm bằng tiếng Anh kéo dài 232 giây, người nhận điện đã hỏi về vị trí chính xác của con tàu, chuyến hàng vũ khí cũng như tình hình tuần tra của hải quan.

Theo nguồn tin này, "thông tin trên, trong đó có số điện thoại ở Mỹ, đã được cung cấp cho các cơ quan của Mỹ để kiểm tra chi tiết."

Theo THX, mặc dù các cơ quan an ninh nghi ngờ đây có thể là hoạt động buôn lậu súng toàn cầu và báo động toàn bộ các cơ quan hữu quan để áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn mọi chuyến hàng kiểu này, song họ không loại trừ khả năng lô hàng này có thể được gửi cho các nhóm khủng bố địa phương thông qua các mạng lưới tội phạm có tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục