Ấn Độ bắt đầu bầu cử Hạ viện giai đoạn 5 từ ngày 17/4

Sáng 17/4, Ấn Độ bắt đầu tiến hành giai đoạn 5 - giai đoạn bầu cử lớn nhất được tiến hành tại 12 bang của cuộc bầu cử Hạ viện khóa 16.
Ấn Độ bắt đầu bầu cử Hạ viện giai đoạn 5 từ ngày 17/4 ảnh 1Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại Koliabor, bang Assam. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 17/4, Ấn Độ bắt đầu tiến hành giai đoạn 5 của cuộc bầu cử Hạ viện khóa 16 được chia thành 9 giai đoạn.
Đây là giai đoạn bầu cử lớn nhất, được tiến hành tại 12 bang gồm Karnataka, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Jammu - Kashmir và Manipur.
Hơn 195 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 121 điểm bầu cử ở 12 bang nói trên để chọn ra 121 nghị sỹ trong số 1.769 ứng cử viên.
Trong bốn giai đoạn trước đó, cử tri Ấn Độ đã bầu tổng cộng 111 nghị sỹ.
Cuộc bầu cử gồm 9 giai đoạn được tiến hành từ ngày 7/4 đến 12/5, trong đó giai đoạn 3 hôm 10/4 vừa qua là quan trọng nhất bởi diễn ra tại bang thủ đô New Delhi và nhiều bang trọng yếu.
Theo quy định của hiến pháp Ấn Độ, Hạ viện gồm 545 thành viên, trong đó 543 nghị sỹ được bầu trực tiếp và hai nghị sỹ được bổ nhiệm từ cộng đồng người Ấn gốc Anh.
Ủy ban Bầu cử Ấn Độ ngày 16/4 đã yêu cầu tất cả các cơ quan truyền thông không công bố kết quả các cuộc thăm dò dư luận khi tiến trình bầu cử đang diễn ra, để duy trì “sân chơi công bằng” và bảo đảm tự do cho cuộc bầu cử.
Với hơn 814 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu, đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới về số lượng cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia. Khoảng 11 triệu người, trong đó một nửa là nhân viên an ninh, đã được triển khai nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn tại hơn 800.000 điểm bỏ phiếu./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục