Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với Bangladesh

Cuộc tập trận chung "Sampriti" sẽ diễn ra từ ngày 6-18/11, ban đầu sẽ diễn ra tại thao trường chung ở bang Meghalaya, sau đó 2 bên sẽ diễn tập chống khủng bố tại một cơ sở huấn luyện ở bang Mizoram.
Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với Bangladesh ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: reddit.com)

Theo THX, ngày 6/11, Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung với quốc gia láng giềng Bangladesh tại 2 bang Meghalaya và Mizoram thuộc miền Đông Bắc Ấn Độ.

Giới chức quốc phòng Ấn Độ cho biết, cuộc tập trận chung với tên gọi "Sampriti" sẽ diễn ra từ ngày 6-18/11, ban đầu sẽ diễn ra tại thao trường chung ở bang Meghalaya, sau đó 2 bên sẽ diễn tập chống khủng bố tại một cơ sở huấn luyện ở bang Mizoram.

Đại tá C. Konwer phát biểu với truyền thông: "Cuộc tập trận gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ tới thế giới rằng Ấn Độ và Bangladesh hiểu mối đe dọa mới về chủ nghĩa khủng bố vượt phạm vi quốc gia, đồng thời sẽ sát cánh cùng nhau chống lại mối đe dọa này." 

"Cuộc tập trận cũng nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa 2 nước và làm giàu kinh nghiệm cho nhau khi tiến hành các chiến dịch chống khủng bố và bạo loạn" - Đại tá C. Konwer cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục