Ấn Độ bắt một tàu "tình nghi" của Triều Tiên

Lực lượng tuần tra bờ biển Ấn Độ ngày 6/8 đã bắt giữ một tàu "tình nghi" của Triều Tiên thả neo tại Vịnh Hut, phía Đông Nam Vịnh Bengal.
Mạng tin điện tử của tờ "Thời báo Ấn Độ" ngày 8/8 đưa tin Lực lượng tuần tra bờ biển nước này ngày 6/8 đã bắt giữ một tàu "tình nghi" là của Triều Tiên thả neo tại Vịnh Hut thuộc khu vực quần đảo Andaman, Nicobar, phía Đông Nam Vịnh Bengal gần một ngày trước đó.
 
Sỹ quan lực lượng tuần tra bờ biển khu vực Andaman và Nicobar, ông K. R. Nautiyal, cho biết "có nhiều điều bất thường" đối với tàu chở hàng MV Musen, vốn khai báo đang vận chuyển 16.500 tấn đường từ Thái Lan đến cảng Umm Qasr của Iraq.
 
Ông Nautiyal cho biết chiếc tàu trên đây không xin phép nhưng lại thả neo ở khu vực thuộc lãnh hải Ấn Độ và cũng không phản hồi các tín hiệu từ lực lượng tuần tra Ấn Độ.

Khi tàu của lực lượng tuần tra tiếp cận thì tàu MV Musen lại tìm cách chạy trốn, buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ phải nổ súng cảnh cáo.
 
Một biểu hiện "khả nghi" nữa của tàu MV Musen là nhật ký hải trình có nhiều điểm không rõ ràng. Chiếc tàu MV Musen sau đó đã bị áp tải, đưa về cảng Blair.

Các quan chức tình báo quân đội, Cục Tình báo Ấn Độ và các cơ quan chức năng khác của Ấn Độ đang tiến hành khám xét chiếc tàu và thẩm vấn 39 thuyền viên./.

Tin cùng chuyên mục