Ấn Độ bắt nghi phạm liên quan vụ đánh bom tại Patna

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ nổ bom hàng loạt vào ngày 27/10 vừa qua tại thành phố Patna.
Ấn Độ bắt nghi phạm liên quan vụ đánh bom tại Patna ảnh 1Nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Patna. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 31/10, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ nổ bom hàng loạt vào ngày 27/10 vừa qua tại thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar miền Đông nước này.

Theo thông báo của cảnh sát, đối tượng Mohd Afzal đã bị bắt tại sân bay Delhi. Hiện Afzal đang bị cơ quan an ninh thẩm vấn.

Sáu vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại thành phố Patna ngày 27/10 đã làm 6 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Cảnh sát cáo buộc nhóm phiến quân Mujahideen thực hiện các vụ nổ này.

Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết đụng độ bạo lực giữa hai cộng đồng dân cư địa phương ở huyện Muzaffarnagar, thuộc bang Uttar Pradesh miền Bắc nước này tối 30/10 đã làm 3 người Hồi giáo thiệt mạng.

[88 người thương vong trong vụ đánh bom ở Ấn Độ]

Theo cảnh sát, các nạn nhân nói trên bị đánh chết trong các vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và người Ấn Độ giáo ở làng Muhammadpurraisingh thuộc huyện trên.

Cảnh sát đã bắt giữ 8 đối tượng và phong tỏa khu vực xảy ra xung đột, trong khi lực lượng bán quân sự tiến hành tuần tra trong khu vực.

Đầu tháng 9 vừa qua tại huyện Muzaffarnagar đã xảy ra xung đột giữa các nhóm Hồi giáo và Ấn Độ giáo làm 62 người thiệt mạng và chính phủ đã phải triển khai hàng trăm binh sỹ tới khu vực này.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 chính khách đối lập tại địa phương vì nghi kích động các vụ bạo lực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục