Ấn Độ bắt nhiều nghi can khủng bố trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa

Các vụ truy quét và bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho biết các tổ chức khủng bố đang lên kế hoạch tấn công dịp kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ.
Ấn Độ bắt nhiều nghi can khủng bố trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, Cơ quan điều tra Ấn Độ (NIA) đã bắt giữ nhiều nghi can khủng bố trên cả nước, trong đó có ít nhất 6 đối tượng bị bắt ở Karnataka và 4 đối tượng khác bị bắt ở thủ phủ Hyderabad của bang Telangana.

Sáng sớm cùng ngày, một nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt ở Mumbra, gần thành phố Mumbai.

Các vụ truy quét và bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho biết các tổ chức khủng bố, nhất là IS đang lên kế hoạch tấn công dịp kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và vị khách chính của đại lễ năm nay là Tổng thống Pháp Francois Hollande đều nằm trong số các mục tiêu bị tấn công khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục