Ấn Độ: Bảy người chết trong vụ tấn công cảnh sát

Sáng 13/3, năm nhân viên cảnh sát quốc gia Ấn Độ và hai tay súng đã thiệt mạng trong vụ tấn công  nhằm vào doanh trại của lực lượng này.
Theo một số nguồn tin tại thủ đô New Delhi sáng 13/3, năm nhân viên cảnh sát quốc gia Ấn Độ (CRPF) đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết nhằm vào doanh trại của lực lượng này tại khu vực gần Trường cảnh sát ở Bemina, Srinagar thuộc khu vực Kashmir của Ấn Độ.

Theo nguồn tin ban đầu của cảnh sát địa phương, hai tay súng đóng giả dân tới chơi môn cricket, sau đó chúng lấy vũ khí từ túi đựng đồ rồi xả súng và ném một quả lựu đạn vào một nhóm sĩ quan không có vũ khí.

Vụ việc đã làm năm nhân viên cảnh sát thiệt mạng, ít nhất sáu người bị trọng thương. Hai kẻ tấn công bị bắn chết ngay tại hiện trường.

Đây là vụ tấn công liều chết đầu tiên ở Kashmir trong vòng ba năm trở lại đây. Tháng 1/2010, ba phiến quân và năm người khác cũng thiệt mạng tại khu vực này trong một vụ tấn công khủng bố.

Hiện cảnh sát và quân đội đang được đặt trong tình trạng báo động. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai tại các chốt chính nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tiếp theo.

Vụ việc trên đang được các cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục