Ấn Độ bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Cùng với nhiều nước trên thế giới, Ấn Độ ngày 8/2 đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó.
Ấn Độ bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Một bộ phận được tìm thấy trên biển ngoài khơi đảo Jeju của Hàn Quốc sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin Zee News đưa tin Ấn Độ ngày 8/2 đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên một ngày trước đó.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ viết: “Vụ phóng tên lửa hôm 7/2 của Triều Tiên là một vấn đề rất đáng quan ngại. Các nước có quyền khai thác không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình nhưng việc này phải tuân thủ theo đúng các trách nhiệm quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế những hành động gây ảnh hưởng bất lợi tới hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Vụ phóng tên lửa trên diễn ra một tháng sau khi Bình Nhưỡng ngày 6/1 đã lần đầu tiên tiến hành vụ thử mà họ gọi là một quả bom H.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc đã tìm cách đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên kể từ sau vụ thử hạt nhân trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục