Ấn Độ: BJP tiến hành thủ tục bầu ông Modi làm Thủ tướng

Ngày 17/5, Ủy ban quốc hội của đảng BJP đã họp phiên đầu tiên để tiến hành thủ tục chính thức bầu ông Narendra Modi, Thủ hiến bang Gujarat làm Thủ tướng.
Ấn Độ: BJP tiến hành thủ tục bầu ông Modi làm Thủ tướng ảnh 1Ông Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 17/5, Ủy ban Quốc hội của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) - đảng vừa giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16 - đã họp phiên đầu tiên, dưới sự chủ trì của Chủ tịch đảng Rajnath Singh, để tiến hành thủ tục chính thức bầu ông Narendra Modi, Thủ hiến bang Gujarat làm Thủ tướng.
Các nhà lãnh đạo chủ chốt của BJP cũng đã họp tại Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, để thảo luận về những vấn đề trọng tâm của chính phủ sắp tới và vai trò của các nhà lãnh đạo kỳ cựu trong đảng, đồng thời tìm người làm thủ hiến kế nhiệm ông Narendra Modi.
Dự kiến, Viện lập pháp bang Gujarat sẽ họp vào ngày 18/5 để bầu thủ hiến mới.
Theo kết quả chính thức của cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, do Ủy ban Bầu cử công bố sáng 17/5, Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA), do BJP đứng đầu, giành tới 336/543 tổng số ghế được bầu trực tiếp, trong đó BJP được 282 ghế; Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA), do đảng Quốc đại đứng đầu, chỉ được 59 ghế, trong đó đảng Quốc đại giành 44 ghế; các đảng khác được 148 ghế còn lại.
Như vậy, số phiếu BJP giành được đã vượt số ghế tối thiểu 272/543 theo pháp định để thành lập chính phủ, mà không cần phải liên minh với đảng nào.
Đây là lần đầu tiên trong vòng 25 năm Ấn Độ mới có một chính đảng giành được đa số tại Hạ nghị viện để thành lập chính phủ độc lập.
Ủy ban Bầu cử sẽ trình kết quả và danh sách hạ nghị sỹ mới lên Tổng thống Pranab Mukherjee trong ngày 18 hoặc 19/5.
Theo kế hoạch, Hạ nghị viện khóa 15 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/5 và Hạ nghị viện khóa mới được thành lập trước đó một ngày. Lúc đó Tổng thống sẽ mời ứng cử viên Thủ tướng của BJP đứng ra thành lập chính phủ.
Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng dự kiến diễn ra trong tuần tiếp theo sau khi thành lập được nội các./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục