Ấn Độ bổ nhiệm Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng

Luật sư Arun Jaitley được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính kiêm Quốc phòng và bà Sushma Swaraj được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Ấn Độ.
Ấn Độ bổ nhiệm Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 27/5, tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bổ nhiệm luật sư hàng đầu Arun Jaitley làm Bộ trưởng Tài chính kiêm Quốc phòng và bổ nhiệm bà Sushma Swaraj làm Ngoại trưởng nước này.

Các chức vụ bộ trưởng nội các nói trên được đưa ra trong một tuyên bố chính thức của chính phủ Ấn Độ, một ngày sau khi ông Modi cùng các bộ trưởng mới tuyên thệ nhậm chức tại New Delhi.

Hội đồng Bộ trưởng mới của Ấn Độ gồm 45 thành viên, trong đó có 24 thành viên Nội các, 10 quốc vụ khanh chịu trách nhiệm về các vấn đề độc lập và 11 quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề khác.

Số thành viên Hội đồng Bộ trưởng mới giảm so với mức 71 thành viên trong chính phủ liên minh của Thủ tướng mãn nhiệm Manmohan Singh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục