Ấn Độ: Bộ trưởng Quốc phòng thăm binh sỹ vùng tranh chấp với Pakistan

Ngày 16/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã gặp gỡ các quân nhân nước này tại Baramulla Cantonment gần Srinagar - thành phố lớn nhất của Jammu-Kashmir.
Ấn Độ: Bộ trưởng Quốc phòng thăm binh sỹ vùng tranh chấp với Pakistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatoday.in)

Ngày 16/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới vùng lãnh thổ liên bang Jammu-Kashmir để thăm binh sỹ nước này được triển khai tại Ranh giới kiểm soát (LOC) phân chia khu vực Kashmir tranh chấp với Pakistan.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Rajnath Singh đã gặp gỡ các quân nhân Ấn Độ tại Baramulla Cantonment gần Srinagar - thành phố lớn nhất của Jammu-Kashmir. Ấn Độ và Pakistan, được coi là một vùng lãnh thổ dưới thời thuộc địa Anh, từ lâu đã mâu thuẫn với nhau và trải qua ba cuộc chiến liên quan tới vùng Kashmir này.

[Ấn Độ vô tình bắn tên lửa vào Pakistan do "trục trặc kỹ thuật"]

Các vụ đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan đôi khi vẫn xảy ra tại LOC. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do không có bất kỳ đường biên giới chính thức nào giữa hai nước tại Kashmir, ngoại trừ LOC được quân đội hai nước canh giữ nghiêm ngặt.

Năm 2019, chính phủ Ấn Độ đã công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu-Kashmir đông người Hồi giáo, đồng thời trình dự luật tách bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang gồm Ladakh cùng Jammu-Kashmir, viện dẫn các hoạt động khủng bố xuyên biên giới trong bang Jammu-Kashmir.

Quyết định này đã gây ra phản ứng gay gắt từ nước láng giềng Pakistan, vốn cho rằng New Delhi đang ngược đãi cộng đồng người Hồi giáo đang đấu tranh đòi quyền lợi của mình trong khu vực này. Về phần mình, Ấn Độ đã cáo buộc Islamabad ủng hộ lực lượng ly khai - những người bị coi là phá hoại an ninh khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục