Ấn Độ cam kết mở cửa khu vực hạt nhân cho tư nhân

Ngày 6/12, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Kapil Sibal cho biết, chính phủ nước này cam kết sẽ mở cửa khu vực hạt nhân cho các công ty tư nhân, ngay khi New Delhi hoàn tất các hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự song phương.

Ngày 6/12, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Ấn Độ Kapil Sibal cho biết, chính phủ nước này cam kết sẽ mở cửa khu vực hạt nhân cho các công ty tư nhân, ngay khi New Delhi hoàn tất các hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự song phương.

Tuyên bố trên được đưa ra tối 5/12, ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ký một thỏa thuận hạt nhân mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đang ở thăm nước này.

Thỏa thuận bao gồm việc xây dựng bốn lò phản ứng hạt nhân mới tại Kudankulam, thuộc bang miền nam Tamil Nadu, nơi Nga cũng đang xây dựng hai lò phản ứng nước nhẹ có công suất mỗi lò 1.000 megawatt.

Thoả thuận hạt nhân ký với Nga là hiệp định thứ ba mà Ấn Độ đã ký sau khi Nhóm các nước cung cấp hạt nhân quyết định bãi bỏ lệnh cấm buôn bán công nghệ hạt nhân với New Delhi hồi tháng 9 vừa qua. Trước đó, Ấn Độ đã ký hai hiệp định tương tự với Mỹ và Pháp.

Phát biểu tại một hội nghị về công nghệ do chính phủ tổ chức, Bộ trưởng Kapil Sibal nói: "Một khi quá trình thương lượng với Nga, và có thể là với Canada, về các cuộc đàm phán hạt nhân thương mại kết thúc, chính phủ sẽ sớm mở cửa khu vực hạt nhân cho các công ty tư nhân cùng tham gia".

Việc Ấn Độ được dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán công nghệ hạt nhân đã mở đường cho các thương vụ trị giá hàng chục tỉ USD và các công ty đang đua nhau khai thác thị trường đầy tiềm năng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục